Lập tài khoản “ảo” bán điện thoại giá rẻ, 2 đối tượng lừa đảo bị khởi tố

Thứ tư, 24/12/2025 07:50

Lập Facebook ảo để rao bán điện thoại giá rẻ, hai thanh niên trú xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại trên cả nước, trong đó chủ yếu là tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố 2 đối tượng: Phan Trọng Đại (2006) và Nguyễn Cảnh Hoàng (2007, cùng trú xã Văn Hiến) để điều tra, làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can đối với Phan Trọng Đại và Nguyễn Cảnh Hoàng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can đối với Phan Trọng Đại và Nguyễn Cảnh Hoàng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán ĐTDĐ giá rẻ trên mạng xã hội Facebook.

Đi sâu vào xác minh, cơ quan Công an xác định, các đối tượng đã tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook “ảo”, đăng tải hình ảnh các mẫu điện thoại đời mới kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn như “hàng chính hãng”, “giá rẻ”, “bảo hành đầy đủ” nhằm tạo lòng tin với người mua. Trong quá trình trao đổi, các đối tượng liên tục nhắn tin thuyết phục, thúc ép khách hàng chuyển tiền đặt cọc để giữ hàng hoặc thanh toán toàn bộ tiền trước khi nhận hàng, từ đó chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, xác minh, đến ngày 16-12, Công an xã Thạch Hà đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng: Phan Trọng Đại (2006) và Nguyễn Cảnh Hoàng (2007, cùng trú xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An). Thời điểm bị bắt, các đối tượng đang lẩn trốn và tiếp tục hoạt động tại các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan công an, Phan Trọng Đại và Nguyễn Cảnh Hoàng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên đối với nhiều bị hại trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung chủ yếu tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Trọng Đại và Nguyễn Cảnh Hoàng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án trên là hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt nhắm vào học sinh, thanh thiếu niên và người nhẹ dạ cả tin. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản không rõ danh tính, đồng thời chủ động kiểm tra, xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch mua bán qua mạng xã hội.

H.T

Bắt nhiều đối tượng dàn cảnh mua bán đá thiên thạch rồi ném bột ớt để cướp 1,5 tỷ đồng

Dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, nhóm đối tượng thủ sẵn bột ớt ném vào mặt người bị hại, cướp túi xách có 1,5 tỷ đồng rồi lên xe ô-tô tẩu thoát. Đến nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ nhóm cướp manh động này, bắt giữ 4 đối tượng và tiếp tục truy bắt 3 đối tượng còn lại.

Hàng ngàn người ham giàu nhanh đầu tư vào tiền ảo trên mạng, bị lừa hơn 1.275 tỷ đồng

Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền 1.275 tỷ đồng, đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Vỡ mộng đổi đời vì trốn đi nước ngoài trái phép

Dù không được cơ quan chức năng cấp phép tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng Nguyễn Thị Hòa Nhung cùng đồng bọn đã nhận tiền của nhiều bị hại rồi tổ chức đưa sang Mỹ. Các đối tượng nhận hồ sơ, tiền để tổ chức cho 16 người bằng hình thức du lịch qua nước thứ 3 rồi trốn sang Mỹ. Tuy nhiên, mộng đổi đời của các lao động nhanh chóng vỡ

Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo

Chiều 17-12, Công an xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) nhận được tin báo của ông N.V.A. (1963, trú xã Đồng Tiến) về việc bị một đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa để lừa đảo.

Kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo “thịt lần 2” cùng đồng bọn sa lưới

Giả danh là luật sư hoặc công ty luật chuyên hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo qua mạng, các đối tượng lừa đảo tiếp tục cho các nạn nhân “vào tròng” lần thứ 2. Với lý do nộp “phí thu hồi” tiền lừa đảo, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp rồi chiếm đoạt.